|
(VnMedia) - Từ ngày 8/8, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng sản xuất để khắc phục lỗi kỹ thuật. Hiện, chưa rõ thời gian chính xác nhà máy sẽ hoạt động trở lại.
Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), cho biết: Lãnh đạo nhà thầu chính Technip và lãnh đạo Công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn sáng 8/8 chính thức quyết định dừng sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất để khắc phục lỗi kỹ thuật tại khớp nối giản nỡ nhiệt trên đường thải khí CO của Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC) - phân xưởng công nghệ quan trọng nhất của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Tuy nhiên, lãnh đạo nhà máy chưa xác định thời gian tạm dừng sản xuất của nhà máy là bao nhiêu ngày. Được biết, sau hơn 50 ngày tập trung xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật trước khi nghiệm thu lần cuối cùng, từ ngày 07/7 vừa qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động trở lại, đến ngày 05/8 nhà máy vận hành đạt 100% công suất thiết kế, các sản phẩm đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, ngày 5/8, nhà máy đã phát hiện một lỗi kỹ thuật tại Phân xưởng Cracking xúc tác như đã nêu. Ngay sau khi phát hiện lỗi, nhà máy có nhiều cuộc họp với lãnh đạo nhà thầu chính Technip để phân tích, đánh giá, tìm hướng khắc phục.
Ông Giang khẳng định rằng: Đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa chính thức nghiệm thu và bàn giao lần cuối cùng. Do đó việc khắc phục lỗi kỹ thuật lần này 100% chi phí do nhà thầu Technip chịu trách nhiệm. Sau việc khắc phục lỗi lần này, nhà máy chạy ổn định sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao lần cuối cho chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trước đó, vào giữa tháng 5/2012, nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã phải dừng hoạt động hai tuần để khắc phục lỗi kỹ thuật cũng tại Phân xưởng Cracking xúc tác, nơi được ví là "trái tim" của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Năm 2012, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có kế hoạch sản xuất và xuất bán ra thị trường khoảng 6 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt tổng doanh thu trên 108 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 15 nghìn tỷ đồng.
Linh Linh
|