VnMedia: - Kinh tế -> Tin tức/Nợ xấu 10 tỷ USD: Không đáng lo?

 

       

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Nợ xấu 10 tỷ USD: Không đáng lo?
Cập nhật lúc 13h50" , ngày 13/07/2012
 

(VnMedia) - Tỷ lệ nợ xấu là 8,6% tổng dư nợ của hệ thống tín dụng, tương đương 10 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, khoản nợ xấu này đã được trích lập dự phòng rủi ro và có tài sản đảm bảo lên tới 135%.

Nợ xấu không đáng ngại

Ngày 12/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng với con số cao hơn nhiều so với tỷ lệ của các ngân hàng thương mại công bố. Cùng với đó, NHNN đã đưa ra những biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, Ngân hàng Nhà nước cho biết, do những khó khăn của kinh tế trong và ngoài nước nên tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam hiện bằng 8,6% tổng dư nợ tín dụng, tương đương 202.000 tỷ đồng, 10 tỷ USD.

Trước đó, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, nợ xấu của toàn hệ thống chỉ là hơn 117.000 tỷ đồng. Còn theo nhiều tổ chức tín dụng quốc tế, nợ xấu của Việt Nam bằng khoảng 10 – 13% tổng dư nợ tín dụng. Báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam 2012 của VEPR cũng cho rằng nợ xấu ít nhất từ 8 - 13% tổng dư nợ của hệ thống tín dụng, với gánh nặng lớn đến từ lĩnh vực chứng khoán và bất động sản.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền Chánh thanh tra, cơ quan Thanh tra và giám sát của NHNN cho biết, sở dĩ có sự khác biệt về số liệu này là do các hệ thống, tiêu chí về phân loại nợ, phân loại nợ xấu được sử dụng khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau.

NHNN cũng có hai loại số liệu, loại thứ nhất là số liệu 4,47% được tổng hợp từ báo cáo thống kê của các tổ chức tín dụng. Một con số khác mà NHNN có lần được công bố trước công chúng là từ 8 – 10%. "Đây là con số được tổng hợp từ hệ thống giám sát từ xa do NHNN xây dựng. Theo chúng tôi, tỷ lệ nợ xấu ở mức 8 – 10% phản ánh sát hơn thực trạng về chất lượng tín dụng của hệ thống tín dụng hiện nay", ông Nghĩa khẳng định.

Trước băn khoăn về việc liệu khoản nợ xấu này có trở thành mối nguy cho hệ thống tín dụng và cả nền kinh tế hay không, ông Nghĩa cho biết: "Chúng tôi đã trích lập dự phòng rủi ro được khoảng 70.000 tỷ đồng cho khoản nợ xấu này. Cùng với đó, số tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu này vào khoảng 135% tổng giá trị nợ xấu. Vì vậy, mặc dù nợ xấu lên đến khoảng 8 – 10% nhưng không phải là đáng lo ngại đối với hệ thống tín dụng của chúng ta".

Bán nhanh các tài sản đảm bảo

Được biết, nợ xấu trong hệ thống tín dụng chủ yếu rơi vào các lĩnh vực về sản xuất và công nghiệp xây dựng, bất động sản và chứng khoán, vốn chịu nhiều tác động từ khó khăn của nền kinh tế.

Tính đến cuối tháng 5, dư nợ cho vay bất động sản là 197.000 tỷ đồng, với 12.000 tỷ đồng nợ xấu tương đương 6,5%. Đối với lĩnh vực chứng khoán, con số nợ xấu cũng là 485 tỷ đồng trên tổng dư nợ 12.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của các ngân hàng, xét riêng tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo trên nợ xấu bất động sản là 180%, đây là tỷ lệ khá cao so với tỷ lệ tài sản đảm bảo của tổng giá trị nợ xấu là 135%.

Liên quan đến vấn đề nợ xấu nhóm 5 (có khả năng mất vốn), chiếm đến 40% khoản nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, ông Nghĩa cho biết nhóm nợ cũng đã được trích lập dự phòng rủi ro tương đối đầy đủ theo quy định NHNN và có tài sản đảm bảo tương đối cao.

Mặc dù đã có những khoản trích lập dự phòng rủi ro và tài sản đảm bảo để những khoản nợ xấu không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, tuy nhiên, số vốn và tài sản lớn như vậy nằm im trong hệ thống ngân hàng, không thể đưa vào lưu thông thực sự gây lãng phí lớn cho xã hội. Vì thế, vấn đề quan trọng hiện nay là làm sao xử lý giảm bớt khoản nợ xấu này.

Ông Nghĩa cho biết: Một giải pháp xử lý nợ xấu cần phải làm quyết liệt nhất hiện nay là xử lý nhanh những tài sản bảo đảm, bán bớt những tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Đây là giải pháp căn cơ cần phải làm ngay. Theo NHNN, tỷ lệ nợ xấu 8,6% của VN là cao và đang có chiều hướng gia tăng, nhưng nếu so với một số nước trong khu vực vào những thời điểm Chính phủ phải ra tay xử lý nợ xấu thì vẫn thấp hơn nhiều.


Hoàng Yến

 

Các tin khác:
    Đảm bảo cung cấp điện khi ngừng hệ thống khí PM3(13/07/2012)
    Bùng nổ thị trường lao động với gần 500 cơ hội việc làm(13/07/2012)
    Trớ trêu thuỷ điện nhỏ: Bán giá thấp, tính thuế giá cao(12/07/2012)
    Tưng bừng giảm 50% tại lễ hội khách hàng thân thiết(12/07/2012)
    Người Việt Nam kém hài lòng với công việc nhất châu Á(11/07/2012)
    Thương mại Việt tăng gấp đôi tốc độ toàn cầu(11/07/2012)
    Bộ Công Thương lý giải chuyện CPI tăng thấp(10/07/2012)
    Chỉ số niềm tin kinh doanh tăng mạnh(10/07/2012)
    Bộ Tài chính chọn cách tính thuế thu nhập có lợi cho dân(06/07/2012)
    Hàng loạt doanh nghiệp bổ nhiệm lãnh đạo mới(06/07/2012)
 Đọc nhiều nhất
Những CEO nổi tiếng nhất ngành công nghiệp sex
Hôm nay, nhiều quyết định quan trọng có hiệu lực
Top 3 doanh nghiệp Việt kinh doanh hiệu quả nhất
Không công ty nào mạo hiểm nhận thầu Trung Quốc
“Nóng cao điểm” với giảm giá 50% cả ngày 25/6
Năm 2012, nhiều CEO nhận thù lao 3 triệu/tháng
EVN được quyền tăng giá điện thêm 5%
Thiếu điện là do… không đủ vốn
Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng
Người dân đang đổ tiền vào đâu?
Phản hồi nhiều nhất
Choáng thu nhập “siêu khủng” của doanh nhân Việt (4)
Sốc mức lương “bèo” của doanh nhân Việt (4)
Xăng lãi gần 2.000 đồng/lít là có thật (2)
Không công ty nào mạo hiểm nhận thầu Trung Quốc (2)
Phải trả thêm tiền điện vì sự yếu kém của EVN (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612