Thứ tư, 18/01/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Vàng sẽ giảm xuống dưới 1.500 USD/ounce?
Cập nhật lúc 06h37" , ngày 18/01/2012 -

 

(VnMedia) - Credit Suisse AG cho rằng giá vàng sẽ giảm dần trong hai năm tới và dự đoán sẽ giao dịch bình quân ở mức 1.450 USD/ounce trong năm 2014. Tuy nhiên, cùng ngày, công ty nghiên cứu Thomson Reuters GFMS lại công bố những nhận định ngược chiều.

Trong một báo cáo công bố hôm 17/1, hãng Credit Suisse AG cho biết, họ dự đoán vàng sẽ giao dịch ở mức trung bình là 1.755 USD/ounce trong suốt năm 2012, giảm so với mức dự tính trước đó là 1.850 USD/ounce.

Còn sang năm 2013, giá vàng sẽ ở mức bình quân là 1.795 USD/ounce, tăng so với dự tính trước đó là 1.790 USD/ounce. Ngân hàng này cũng dự đoán vàng sẽ giảm còn 1.450 USD/ounce vào năm 2014, cao hơn mức dự tính trước đó là 1.425/ounce.

Nhu cầu nữ trang giảm và hoạt động khai thác mỏ gia tăng là một trong những nhân tố ảnh hưởng xấu tới giá vàng. Nhu cầu nữ trang tại thị trường Mỹ giảm năm thứ 10 liên tiếp.

Tuy nhiên, trong một báo cáo khác cũng ra ngày 17/1, hãng nghiên cứu Thomson Reuters GFMS cho biết sau đợt giảm mạnh tới mức 1.550 USD/ounce do cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu làm đồng đô la mạnh lên, giá vàng sẽ phục hồi trở lại. Hoạt động đầu tư, vốn giảm 7% trong năm ngoái, sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm nay cùng với việc các ngân hàng trung ương mua vàng trở lại. Kể từ mức sụt giảm thấp nhất hôm 29/12, giá vàng đã tăng trở lại 6,4%.

Công ty nghiên cứu này còn cho rằng giá vàng có thể tăng lên trên 2.000 USD trong ngay đầu năm 2013 do ảnh hưởng của đồng tiền mất giá và lãi suất thấp. GFMS cũng dự đoán, giá vàng sẽ giao dịch bình quân ở mức 1.641 USD/ounce trong nửa đầu năm nay.

Giám đốc nghiên cứu lĩnh vực kim loại quý tại GFMS cho biết “Trong ngắn hạn, tỷ giá sẽ đóng vai trò quyết định. Tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn và chính những bất ổn này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư vàng trở lại thị trường”.

Tổng đầu tư vàng giảm xuống 1.563 tấn năm ngoái và sẽ tăng 7,3% lên 1.680 tấn trong năm nay. Sản xuất nữ trang tại Trung Quốc tăng 16% lên hơn 500 tấn, và nhu cầu từ Ấn Độ đã là những lực đỡ khiến giá vàng chỉ giảm 1,9% trong năm ngoái. Lực tiêu dùng ở Trung Quốc đã bù trừ cho sự suy giảm trên khắp thế giới. 

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng tới 430 tấn trong năm ngoái, tăng gấp 5 lần năm trước và có thể mua thêm 190 tấn nữa trong nửa đầu năm nay. Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, tổng lượng dự trữ vàng chính thức  ở mức 30.788,9 tấn. Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ vị trí là nhà sản xuất và tiêu thụ nữ trang lớn nhất năm ngoái.

Tại thị trường Mỹ trưa ngày 17/1 (0h ngày 18/1, giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 1659 – 1660 USD/ounce. Tại phiên châu Á trước đó, giá vàng giao ngay đã tăng 1,5% lên mức cao nhất trong vòng một tháng khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch vào quý cuối năm 2011. Trên thị trường Singapore ngày 17/1, giá vàng có lúc đã chạm mức cao nhất trong vòng một tháng qua, đạt 1.667,41 USD/ounce.

Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc tăng trưởng 8,9% trong quý 4/2011, cao hơn dự đoán trước đó là 8,7%. Chính thông tin này đã khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn và bớt thận trọng hơn, do đó họ có xu hướng quay sang những tài sản có mức rủi ro cao hơn nhưng lợi nhuận cũng cao hơn. Thông tin này cũng khiến thị trường nhộn nhịp hơn do những tin đồn về khả năng Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn.


Hoàng Yến - (tổng hợp)


Mới cập nhật:
   Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 chính thức vận hành (18/01/2012)
   Năm 2012, tăng trưởng GDP đạt 5,7% (18/01/2012)
   "Lương tăng 1 mà giá cả tăng 2 là vô nghĩa" (18/01/2012)
   Công khai tài chính các lĩnh vực "nhạy cảm" (18/01/2012)
Các tin khác:
    Hàng xa xỉ sẽ bị siết chặt nhập khẩu(17/01/2012)
    Khai thác dầu khí trên biển Đông đang diễn ra thuận lợi(16/01/2012)
    Trung Quốc là dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu(16/01/2012)
    Bí quyết của các tỷ phú không bằng đại học(16/01/2012)
    Những sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong tuần(15/01/2012)
    Giáo sư- Tiến sĩ John Snow : Với tôi, Việt Nam là một “con hổ”(15/01/2012)
    Khó khăn nhưng VNPT vẫn phát triển tốt(15/01/2012)
    Hầu hết người Mỹ đang ngày càng nghèo đi(14/01/2012)
    Sau Tết, sẽ có thêm 5 - 8 ngân hàng sáp nhập(13/01/2012)
    CEO quốc tế hội tụ tại Hà Nội(13/01/2012)
 Đọc nhiều nhất
1/1/2012: Nhiều quyết định quan trọng có hiệu lực
Choáng với thu nhập “đại gia” Bộ Công Thương
Đánh thuế thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay
Bí quyết của các tỷ phú không bằng đại học
Thủ tướng sắp xếp lại nhiều Tổng công ty NN
Đại gia xăng dầu 'đốt' tiền Nhà nước thế nào ?
EVN gặp bất lợi khi bất ngờ tăng giá điện
Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lớn gặp khó khăn
Những tỷ phú 'quái dị' đáng ngưỡng mộ nhất 2011
EVN lỗ nặng, lương vẫn gần 30 triệu/tháng!
Phản hồi nhiều nhất
Lần đầu tiên Việt Nam có Thứ trưởng 35 tuổi (10)
"Kinh doanh vàng miếng đi ngược lợi ích quốc gia" (6)
Lương của EVN chỉ "sống" được ở nông thôn? (4)
EVN lỗ nặng, lương vẫn gần 30 triệu/tháng! (4)
Bảo vệ thương hiệu quốc gia: Khó ngay trên sân nhà (3)
EVN kêu khổ vì bù lỗ giá điện cho người giàu (3)
Thua lỗ, EVN than thiếu tiền thưởng Tết ! (3)
Bất ngờ với ý́ tưởng của Cuộc thi kinh tế xanh 2011 (2)
Hôm nay, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực (2)
EVN gặp bất lợi khi bất ngờ tăng giá điện (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612