|
(VnMedia) – Mặc dù năm 2011 đã sắp qua đi, tuy nhiên những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn được các công ty liên tục đề cập đến. Trong đó, việc lãi suất huy động luôn ở mức cao đang là vướng mắc lớn, bởi vì nó đã “đè bẹp” sự phát triển của họ suốt thời gian qua. Ngày 28/12, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2011.
Tại đây, theo đánh giá của các bộ ngành, trong suốt năm qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thu được khá nhiều thành quả đáng ghi nhận, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những khó khăn và vướng mắc cần giải quyết.
Hàng Việt ngày càng nhiều trên thị trường
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, qua hai năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều kết quả khả quan đã thu được. Trong đó, điểm đáng ghi nhận nhất là số lượng hàng Việt ngày càng được ưu chuộng và áp đảo trên thị trường.
Đặc biệt, tại các siêu thị, trung tâm thương mại của các doanh nghiệp trong nước, hàng hoá sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng áp đảo (hệ thống siêu thị của Saigon Co-op tới gần 95% là hàng sản xuất trong nước). Một xu hướng đáng mừng hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam nói chung ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam.
Theo số liệu nghiên cứu mới đây về xu hướng tiêu dùng của Nielsen đã cho thấy có đến 90% người được hỏi ở TP.HCM và 83% ở Hà Nội cho biết, họ có thể hoặc chắc chắn sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưu chuộng hàng sản xuất trong nước.
Đạo diện Tổng công ty Giấy Việt Nam chia sẻ, theo số liệu thu thập nhu cầu giấy trong cả nước hiện nay bình quân 25 kg/người/năm. Tổng nhu cầu của toàn xã hội khoảng 2 triệu tấn/năm, trong đó giấy in, giấy viết chiếm khoảng 350 ngàn tấn, giấy Tissue khoảng 100 ngàn tấn.
Hiện nay, các sản phẩm chính chiếm tỷ trọng lớn của Tổng công ty. Trong đó, giấy cuộn chiếm khoảng 80%; giấy in, giấy viết, giấy photo copy – giấy ram – vở học sinh các loại chiếm khoảng 12%; giấy Tissue các loại chiếm khoảng 8%.
Cùng chia sẻ vấn đề này, đại diện Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, một xu hướng đáng mừng đối với hàng nội địa nói chung và dệt may nói riêng, là người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam. Có nhiều lý do khiến người tiêu dùng quay trở lại với các sản phẩm tiêu dùng trong nước, trong đó những đặc điểm như giá cả hợp lý, tính đa dạng, dịch vụ khuyến mãi và bảo hành tốt.
Lãi suất cao vẫn là cản trở lớn
Mặc dù trong năm vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực trong việc tuyên truyền và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều khó khăn và thách thức.
Theo đại diện Vinatex, thoái quen mua sắm của người tiêu dùng lâu nay bị ảnh hưởng mạnh bởi sự tiếp cận sâu rộng (khoảng 70% dân số Việt Nam) với mức giá thấp của hàng ngoại nhập. Đặc biệt hàng giả, hàng nhập lậu, hàng giá rẻ, hàng không nhãn mác – thông qua mạng lưới những người buôn sỉ và các cửa hàng nhỏ lẻ gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc.
Cũng theo đại diện Vinatex, việc lãi suất vay vốn quá cao trong năm 2011 đã là cản trở lớn cho phát triển thị trường nội địa. Vì làm nội địa cần vốn lớn từ nguyên liệu, sản xuất, đến hệ thống phân phối. Trong khi sản xuất xuất khẩu gia công không chịu áp lực này, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không sản xuất được nhiều hàng nội địa như kế hoạch đề ra.
Cùng quan điểm, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cũng cho rằng, lãi suất huy động hiện tại đang ở mức khá cao. Vì vậy, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình kìm chế lạm phát như hiện nay, cần có biện pháp và lộ trình phù hợp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay ngân hàng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.
Ông Trương Quang Hoài Nam – Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước – Bộ Công thương cho biết, hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, cho hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam. Có thể thấy các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước đã dần được cải thiện đang kể về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng nhu cầu, từng bước tạo dụng được lòng tin của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng.
Tuy nhiên, theo ông Nam, hiện nay Cuộc vận động này vẫn còn khá nhiều khó khăn, năng lực của một số doanh nghiệp nội đại còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước về cả số lượng, chất lượng và giá cả, chưa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập. Đặc biệt, nhiều nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất còn phụ thuộc vào giá nhập khẩu dẫn đến giá thành sản phẩm, hàng hóa Việt Nam cao so với khu vực.
"Chính phủ cần có ưu đãi hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt tập trung đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối nội địa, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng", ông Nam kiến nghị.
Minh Hường
|