|
(VnMedia) – Việc bất ngờ tăng giá điện thêm 5% của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã gặp ít nhiều sự bất bình của dư luận bởi kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kinh doanh, thu nhập của Tập đoàn này...
>> Giá điện bất ngờ tăng lên 1.304 đ/kWh >>Giá điện sinh hoạt lên tới hơn 2 nghìn đồng/kwh >>EVN lỗ nặng, lương vẫn gần 30 triệu/tháng! >> Thực trạng EVN: Lỗ nặng, nợ nần chồng chất
Ngày 201/2 vừa qua, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình lên mức 1.304 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 62 đ/kWh (tương đương 5%) so với giá bán điện bình quân hiện hành được duyệt (1.242 đ/kWh).
Quyết định tăng giá điện này được thực hiện ngay sau khi Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán của Tập đoàn, với mức lỗ “khổng lồ”, nhưng bên cạnh đó các bộ nhân viên văn phòng công ty lại được hưởng mức lương cao ngất ngưởng.
Xung quanh việc tăng giá điện và mức lương ngất ngưởng của EVN, PV VnMedia đã có cuộc trao đổi với TS Lê Đăng Doanh.
-PV: Ông đánh giá như thế nào về việc EVN bất ngờ tăng giá điện trong ngày 20/12 vừa qua?
TS Lê Đăng Doanh: EVN bất ngờ tăng giá điện là đã sử dụng quy chế điều chỉnh 5%, theo quy
 | TS Lê Đăng Doanh | định của Chính phủ và chắc chắn được Bộ Công Thương đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là việc EVN chọn thời điểm tăng giá điện trước Tết, là một hành vi rất không phù hợp với tâm lý xã hội.
Cùng với đó, việc EVN đã sử dụng quy định quyền được quyết định nếu tăng giá 5% của mình, là một cách tận dụng những ngày cuối năm để tăng giá điện một lần nữa, để việc tăng giá điện này rơi vào thời điểm của năm 2011. Bước sang năm 2012, EVN vẫn có thể còn dư địa để tăng giá tiếp.
- Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến việc Chính phủ kiềm chế lạm phát không, thưa ông?
Mặc dù giá điện điều chỉnh thêm có 5%, nhưng chắc chắn rằng sẽ góp phần tăng giá hàng hóa vào tháng giêng và tháng 2 tới đây. Còn đối với chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 sẽ không gây tác dùng gì cả vì đã được tính toán và công bố. Vì vậy chỉ số tháng giêng sẽ chịu áp lực và các ngành sử dụng nhiều điện như thép, xi măng… cũng “lãnh đủ”.
Một vấn đề cần bàn ở đây là việc EVN tăng giá điện 5% sẽ được điều chỉnh với tần số tăng như thế nào, chứ không thể lợi dụng 5% rồi liên tục tăng giá. Điều này có nghĩa là, cần có một quy định rõ ràng hơn khi quy định bao nhiêu tháng thì được tăng, kèm với đó là điều kiện như thế nào mới được phép điều chỉnh.
- Theo ông EVN điều chỉnh giá điều lần này có gặp cản trở nào không, khi kết quả kinh doanh vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố, gây nhiều tranh cãi trong dư luận?
Theo tôi, việc tăng giá điện lần này rất bất lợi cho EVN, bởi Kiểm toán Nhà nước vừa công bố EVN hiện đang thua lỗ rất lớn, nhưng lương của Tập đoàn này lại cao ngất ngưởng. Điều này làm cho người tiêu dùng cảm thấy EVN hiện nay đang 'bắt nạt' người tiêu dùng, lợi dụng thế độc quyền...
Bởi vì, là một doanh nghiệp bình thường nếu bị lỗ thì doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, nhưng đây EVN lại không giảm và cũng không có phương án cắt giảm mà lại đi tăng giá điện. Rõ rằng là Tập đoàn đã không “sòng phẳng” trong việc điều chỉnh giá điện.
- Vậy với tư cách là một chuyên gia, ông có kiến nghị gì sau khi EVN bất ngờ tăng giá điện?
Với những lý do tôi đã nêu, tôi tha thiết đề nghị EVN phải có phương án giải quyết thất thoát trên đường dây trong khi truyền tải, giảm các chi phí khác đồng thời phải xem và cân đối lại tiền lương.
Trước sự bức xúc của xã hội, Bộ Thương bình và Xã hội hiện nay đã có một Đoàn thanh tra tiền lương tại các công ty của EVN. Tôi hy vọng rằng đoàn thanh tra đó sẽ có kết quả sớm, để cho mọi người biết thực trạng về tiền lương của Tập đoàn này là như thế nào? Và phải phải xử lý cho "sòng phẳng".
Đặc biệt, nếu có lần tăng giá sau, các Bộ cũng phải có ý kiến về việc EVN tăng giá. Cùng với đó là cần xem xét lại việc tăng giá 5% của EVN khi không cần thông qua Chính phủ.
- Xin cảm ơn ông!
Minh Hường
|