|
(VnMedia) - Trẻ trung, năng động, thông minh và đầy nhiệt huyết, các thí sinh của Cuộc thi Ý tưởng kinh tế xanh 2011 đã mang đến khá nhiều bất ngờ cho tất cả những khán giả, cũng như Hội đồng ban thẩm định trong vòng Chung khảo vừa diễn ra hôm 5/11.
Nhiều đề án mang ý tưởng táo bạo…
Cuộc thi Ý tưởng Kinh tế xanh 2011 do Trung tâm ý tưởng Táo Xanh phối hợp với Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC và quỹ phát triển bền vững Foundation Of The Future (FOF) tổ chức, với đơn vị bảo trợ thông tin là Báo điện tử VnMedia.
Sau một thời gian chấm bài công tâm và khắt khe nhất có thể, ban giám khảo của cuộc thi “Ý tưởng kinh tế xanh 2011” đã chọn ra được 9 bài dự thi xuất sắc nhất cho vòng chung khảo trong ngày hôm nay.
Với tư cách là những thí sinh có đề án tiêu biểu, nhiều tác giả đã tỏ ra khá tự tin và bản lĩnh trước hội đồng ban thẩm định và khán giả. Đặc biệt, khá nhiều đề án có những ý tưởng táo bạo được hội đồng thẩm định đánh giá cao.
Là một trong 9 ý tưởng trong hệ thống đề cử Giải chính thức, ý tưởng Phát triển dược liệu chống sói mòn và đa dạng hóa sản phẩm bản địa theo hướng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người thái ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu của nhóm tác giả Phó Thị Dung, Cà Thị Hạnh khá là tạo bạo.
Đề án này được xây dựng trên cơ sở sử dụng nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương và phát triển chúng trên các khoảng đất trống hoặc đất khó canh tác, đất đồi núi trọc để tận thu nguyên liệu phát triển bền vững làng nghề tiểu thủ công, tạo công an việc làm cho các hộ gia đình nghèo, các hộ giai đình có con em đi cai nghiện về, nhằm góp phần bảo vệ đất (chống xói mòn), đa dạng hóa các sản phẩm bản địa dược liệu để nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Khác với nhóm tác giả trên, tác giả Kiều Văn Hoàn lại mang đến cuộc thi năm nay một mô hình sản xuất và kinh doanh rau hữu cơ hiệu quả.
 | Hội đồng ban thẩm định tại vòng chung khảo Cuộc thi ý tưởng kinh tế xanh 2011 |
Với khao khát cháy bỏng muốn đánh thức những tiềm năng nông nghiệp hữu cơ to lớn của dải đất Việt Nam trù phú, tác giả đã hình thành ý tưởng thành lập một công ty chuyên cung cấp rau hữu cơ khép kín từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu dùng.
Theo tác giả ý tưởng này, điểm khác biệt cơ bản khiến công ty này trở nên vượt trội là việc tập hợp các nhóm nông dân, tổ chức và đào tạo họ từ kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ đến các kỹ năng làm việc. “Đây là một ý tưởng có ý nghĩa về nhiều mặt kinh tế, xã hội và môi trường, đặt những viên gạch đầu tiên nhằm xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững”, tác giả Kiều Văn Hoàn chia sẻ.
… và không kém phần thời sự
Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội, khi mưa bão luôn hoành hành các nước. Để giảm những tác hại này, ý tưởng Ngôi làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu của tác giả Đoàn Thị Nhàn được đưa và và thu hút được khá nhiều người quan tâm.
Theo tác giả Đoàn Thị Nhàn, đây sẽ là một ngôi làng chống chọi được với hầu hết các thảm họa thiên tai như: bão, lũ, lũ quét, lở bùn thậm chí cả động đất và sóng thần. Dĩ nhiên nó ở một mức độ nào đấy, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mức đầu tư, cường độ thảm họa.
Không nằm trong đề cử giải chính thức, nhưng ý tưởng Giải pháp lộ trình tối ưu cho hoạt động và sự phát triển bền vững hệ thống xe buýt TP.HCM lại được Ban thẩm định đánh giá rất cao bởi tính ứng dụng của nó.
Theo ông Nguyễn Duy Tưởng, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ đầu tư tài chính Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, tất cả 150 đề án gửi về tham dự năm nay đều tỏ ra khá xuất sắc, khiến ban tổ chức khá hài lòng về chất lượng của cuộc thi. Đặc biệt, năm nay có rất nhiều bạn trẻ mới bước chân vào cổng trường đại học, nhưng cũng đã tìm hiểu với những người lớn tuổi hơn để tổ chức nghiên cứu những nhóm làm việc rất hiệu quả.
“Đặc biệt, năm nay có khá nhiều đề án đã được các bạn thí sinh nghiên cứu từ thực tế của quê hương mình. Điều này cho thấy các bạn trẻ đã có nhận thức về tình yêu với quê hương, mong muốn xây dựng quê hương tốt đẹp hơn. Đây là một trong những ý tưởng mà Trung tâm ý tưởng táo xanh muốn truyền tải cho giới trẻ, cũng như tất cả cộng đồng”, ông Tưởng nói.
Trong lộ trình phát triển tiếp theo của Trung tâm ý tưởng xanh, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là đánh giá lộ trình và phát triển ý tưởng của các thí sinh đang tham gia. Đặc biệt, trong thời gian tới trung tâm sẽ mở thêm một chương trình gọi là học liệu mở, để các bạn có thể tiếp cận với kho học liệu liên quan đến kinh tế xanh, có nghĩa là giúp các bạn phương pháp phản biệt và những tư liệu sản xuất để các bạn có thể ứng dụng vào, ông Tưởng chia sẻ.
“Hiện Trung tâm ý tưởng táo xanh cũng đang xây dựng tổ tư vấn trong các lĩnh vực như lập kế hoạch, đào tạo kỹ năng mềm để các bạn có thể xây dựng và hiện thực hóa ý tưởng của mình một cách nhanh nhất cũng như là bài bản hơn”, ông Tưởng tiết lộ.
9 ý tưởng trong Giải chính thức tham gia thuyết trình
1/ Hệ thống café 2F – tác giả Đặng Thái Vinh 2/ Năng lượng sinh học từ cây bời lời – Tác giả Nguyễn Đình Hải 3/ Ngôi làng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu – Tác giả Đoàn Thị Nhàn 4/ Phát triển dược liệu chống sói mòn và đa dạng hóa sản phẩm bản địa theo hướng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người thái ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu - Nhóm tác giả Phó Thị Dung, Cà Thị Hạnh. 5/ Mô hình chăn nuôi khép kín bò & trùn quế & gà đồi – Tác giả Phan Chí Thành 6/ Mô hình sản xuất và kinh doanh rau hữu cơ – Tác giả Kiều Văn Hoàn 7/ Mạng xã hội nông nghiệp Agrinetwork – Tác giả Nguyễn Hữu Cường, Khuất Văn Phiến 8/ Blog ridio môi trường – Tác giả Nguyễn Thụy Vi, Phạm Hoàng Diễm 9/ Cẩm nang theo em tới trường – Tác giả Lê Thị Kim Anh |
Minh Hường
|