Thứ hai, 02/01/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Hàng hóa Tết: Giá tăng nhưng không đột biến
Cập nhật lúc 06h56" , ngày 02/01/2012 -

 

(VnMedia) – Thông thường, cứ mỗi khi vào dịp Tết Nguyên Đán thì nhu cầu hàng hóa của người dân sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, nhờ vào sự chuẩn bị tốt nguồn cung, lượng hàng hóa được đảm bảo dồi dào, nên giá cả hàng Tết năm nay sẽ tăng nhưng không đột biến.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, khi trao đổi với PV về tình hàng cung cấp hàng hóa trong Tết Nguyên Đán.

- PV: Tết Nguyên Đán đang bước vào những tuần cận kề, Sở Công Thương Hà Nội đã có những chuẩn bị gì để có thể đảm bảo cả chất và lượng hàng hóa trong dịp trước và sau Tết, thưa ông,?

Ông Nguyễn Văn Đồng: Năm nay, Tết Nguyên Đán đã đến sớm hơn so với mọi năm, với lý do này mà việc sử dụng hàng hóa lưu thông trong những ngày Tết đã được ngành công thương tổ chức rất sớm.

Ngay từ cuối tháng 9/2011 vừa qua, Sở đã có kế hoạch triển khai, phổ biến hướng dẫn đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa, cũng như là tổ chức hệ thống phân phối bán ra.

Đặc biệt, theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố, Sở Công thương cũng tổ chức khai thác các nguồn hàng hóa trên các địa bàn cả nước. Trong đó, có vùng kinh tế trọng điểm như Bắc Bộ. Gần đây nhất là thực hiện nội dung làm việc của Tổng bí thư thành ủy Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, Sở đã liên kết kinh tế với các tỉnh này để tạo điều kiện cung ứng hàng hóa hai chiều, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Trước hết là đảm bảo về lượng, tránh tình trạng sốt, thiếu hàng trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng tập trung nguồn vào các mặt hàng tiêu dùng truyền thống có nhu cầu cao trong dịp Tết như gạo, thực phẩm, rau củ quả…góp phần bình ổn giá.

Ảnh minh họa

 Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội. Ảnh: MH

- Vậy với việc chuẩn bị chu đáo này của Sở Công thương, liệu đến Tết giá cả hàng hóa có thể điều chỉnh tăng mạnh không, thưa ông?

Tất nhiên giá cả hàng hóa Tết sẽ có biến động. Bởi vì, như chúng ta đã biết, theo thông thường bao giờ cũng thế, khi nhu cầu tiêu dùng cao thì nó sẽ có tác động đến các yếu tố giá cả.

Vì vậy, dự kiến giá cả trong mấy ngày giáp Tết sẽ có xu hướng tăng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa, nên lượng hàng dồi dào, khiến cho tình hình giá biến động ở mức vừa phải, không tăng mạnh như những năm trước.

- Việc bình ổn giá cả trong những ngày Tết là một điều khá khó khăn, vậy Sở Công Thương đã có những biện pháp kiểm soát giá như thế nào để có thể bình ổn giá một cách hiệu quả nhất?

Về kiểm tra, kiểm soát thị trường được Sở làm thường niên và liên tục. Tuy nhiên, trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán thì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ được đẩy mạnh hơn, toàn diện hơn.

Hiện nay, Sở Công  thương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra kiểm soát trên thị trường, vừa để chống đầu cơ buôn lậu thương mại, vừa kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả. Cũng như là sự nâng giá tùy tiện của các doanh nghiệp hoặc của người kinh doanh, lợi dụng nhu cầu tăng cao đẩy giá lên, làm cho thị trường bất ổn.

Tất nhiên, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát Sở Công thương cũng phải vừa hướng dẫn, vừa tuyên truyền để cho những người kinh doanh hiểu được và thực hiện cho đúng.

Còn về những hành vi vi phạm phát lệnh về giá, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, tránh tình trạng đầu cơ về giá, làm cho tình hình đi vào ổn định.

- Trong thời gian vừa qua, khá nhiều người tiêu dùng quan tâm về việc hàng Trung Quốc liên tục được trà trộn vào hàng Việt. Ông đánh giá thế nào về tình hình này?

Có thể nói rằng, hàng Trung Quốc không phải hàng nào cũng kém, hàng nào cũng có chất lượng không đảm bảo. Vấn đề ở đây là chúng ta đang chống hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Còn việc trà trộn hay không trà trộn là do người kinh doanh. Chúng ta không cấm bán hàng nhập ngoại, việc họ tổ chức kinh doanh là theo quy định của pháp luật. Những gì không thuộc hàng cấm hàng nhập lậu, hàng giả hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì họ đều được kinh doanh bình thường.

Ngược lại, việc kinh doanh các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, thì sẽ phải qua quá trình kiểm tra, kiểm soát và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!


Minh Hường


Mới cập nhật:
   Những sự cố tiêu dùng thất vọng nhất 2011 (02/01/2012)
Các tin khác:
    Chào năm mới, giá gas tăng vọt(01/01/2012)
    Bỗng dưng thành "đại gia" nhờ lướt sóng vàng(31/12/2011)
    Cuối ngày, giá vàng giảm mạnh(30/12/2011)
    Giá vàng lại đồng loạt lao dốc(30/12/2011)
    Siêu thị điện máy tung "chiêu" hút người dùng(30/12/2011)
    Dân đã chán mua vàng giá rẻ(29/12/2011)
    Cuối ngày, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng(28/12/2011)
    Bộ Công thương “hé lộ” lỗ lãi doanh nghiệp xăng dầu(28/12/2011)
    Giá vàng lại giảm sâu(28/12/2011)
    Năm 2012 sẽ có 24 nhà máy điện mới hoạt động(28/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
"Choáng" với lợi nhuận của đại gia lướt sóng vàng
Jetstar Pacific bán vé rẻ kiểu 'mua 1 tặng 1'
Siêu thị điện máy tung "chiêu" hút người dùng
VietJetAir bán vé Hà Nội - TP.HCM với giá 100 nghìn đồng
Sáng nay, giá vàng giảm thảm hại
Bỗng dưng thành "đại gia" nhờ lướt sóng vàng
Từ 15/12, tăng 20% giá vé Vietnam Airlines
HNX-Index xuống mức thấp nhất trong lịch sử
Giá vàng lại giảm sâu
Dân đã chán mua vàng giá rẻ
Phản hồi nhiều nhất
Vàng đang hướng tới 40 triệu đồng/lượng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612