Thứ sáu, 15/07/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Khách mua chung cư ồ ạt bỏ đặt cọc
Cập nhật lúc 09h08" , ngày 29/06/2011 -

 

(VnMedia) - Trước sức ép giảm giá thị trường, nhiều nhà đầu tư đặt tiền mua chung cư đã bỏ tiền đặt cọc, chấp nhận nộp phạt vì tính đi tính lại làm như vậy còn hiệu quả hơn việc tiếp tục đổ tiền vào đầu tư.

Việc này không phải chuyện hiếm trên thị trường bất động sản. Thông thường, khi thị trường sôi động, giá tăng mạnh, việc huỷ hợp đồng đặt cọc xuất phát từ phía người bán, để bán lại cho người mua khác với giá cao hơn. Thế nhưng, hiện tại việc phá cọc lại chủ yếu xuất phát từ bên mua khi mà thị trường đang giảm giá như hiện nay. Người mua thà chọn cách phá cọc còn hơn đóng tiền để rồi không biết bao giờ mới bán được, thậm chí điều này diễn ra với cả người có nhu cầu mua nhà để ở.

Anh Nguyễn Vũ Hải (nhà đầu tư) cho biết, anh vừa đăng ký mua một căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Mỹ Đình. Dự án này được là chung cư cao cấp có giá bán 2.000 – 2.200 USD/m2. Hiện tại theo yêu cầu chủ đầu tư, khách hàng đặt cọc 200 triệu đồng.

“Nếu căn cứ đúng tiến độ thì trong vòng 2 tuần, chúng tôi phải nộp 50% tiền nhận hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư. Tính sơ sơ, một căn chung cư rộng 168 m2 có giá bán 2.200 USD tôi phải nộp 184 ngàn USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng). Do quen biết với chủ đầu tư nên tôi xin được hưởng chiết khấu 5%. Mới đầu, cũng có một số khách hỏi mua, những tưởng bán lướt bằng giá gốc kiếm lời nhưng sau họ lại không lấy nữa. Vì vậy tôi đành “muối mặt” xin chủ đầu tư cho nộp phạt 100 triệu đồng để xóa hợp đồng mua bán. Bởi, trong bối cảnh này chỉ cần cắm 3 tỷ đồng vào đó khoảng 6 tháng thì tôi đã mất cả vài trăm triệu tiền lãi rồi”, anh Hải than thở.

Không chỉ nhà đầu tư, chị Ngọc Minh – người mua nhà để ở cũng rơi vào cảnh ngược đời như vậy.

Hai vợ chồng chị Minh tính toán tìm mua căn chung cư tại khu nhà ở văn phòng quốc hội nằm trên phố Lê Đức Thọ kéo dài. Hiện giờ, khu chung cư này đang trong quá trình xây móng, giá gốc căn hộ 16 triệu đồng/m2 nhưng chị Minh mua lại với giá bán là 28 triệu đồng/m2, chênh 12 triệu đồng/m2.

“Do không tìm hiểu kỹ thông tin, sau khi đặt cọc mua nhà tôi mới biết nhiều khu chung cư mới đẹp, đang trong quá trình hoàn thiện nhà rồi giá hiện chỉ rơi vào khoảng 22-24 triệu đồng/m2. Đơn cử như dọc tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, chung cư tại khu đô thị mới Văn Khê đã đi vào sử dụng giá 23 triệu đồng/m2, khu Trung Văn chung cư đang xây dựng tầng 15-17 giá cũng chỉ 25 triệu đồng/m2… Vì vậy, đành chấp nhận mất 50 triệu đồng tiền phạt để mua chung cư khác vậy” chị Minh cho biết.

Theo chị Minh, còn nguyên nhân nữa khiến chị lo lắng đó là tiến độ công trình khó đảm bảo được đúng hẹn nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu xây dựng tăng cao, nguồn tiền bị siết chặt khiến nhiều dự án dừng triển khai do thiếu vốn. Vì vậy, việc mua nhà đã xây dựng rồi đỡ rủi ro hơn rất nhiều.

Vừa qua, thị trường bất động sản cũng đã chứng khiến sự thoái lui của rất nhiều nhà đầu tư khi ồ ạt đòi rút vốn tại nhiều dự án chung cư. Điển hình là vụ việc một nhóm nhà đầu tư cá nhân đã tìm cách khởi kiện chủ đầu tư Dự án Mulberry Lane (quận Hà Đông, Hà Nội) vi phạm pháp luật để đòi lại tiền đặt cọc căn hộ....

Theo chuyên gia phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhà đầu tư ồ ạt thoái lui khỏi thị trường nhất là trong bối cảnh bất động sản đang giảm mạnh như hiện tại. Phổ biến nhất là tại các dự án chậm tiến độ, trong đó nhiều dự án nhận tiền của khách hàng nhiều năm nhưng vẫn không triển khai xây dựng.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó tổng giám đốc tập đoàn CenGroup cho rằng, đã qua rồi thời kỳ của chung cư góp vốn. Khách hàng, nhà đầu tư hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều họ thường tìm đến những chủ đầu tư có uy tín, lựa chọn dự án đã xây xong hoặc chí ít thì cũng hoàn thành xong móng thì mới nộp tiền theo đúng quy định của pháp luật. Những dự án chậm hoặc chủ đầu tư không có uy tín sẽ không còn "đất sống" trên thị trường bất động sản.


Anh Đào


Ngô Mạnh Hùng (Tam Điệp Ninh Binh,email: ...anthutd@yahoo.com):

Chỉ số it người dân thiếu nhà ở còn số đông là mua đi bán lại , và suy cho cùng nhà nước có tạm hoặc hạn chế giải ngân cho một số dự án chung cư là quá hợp lý . Nhà ở (bất động sản) tôi nghĩ không nên đưa ra với việc chống lạm phát và bảo đảm ổn định nền kinh tế ,là những mục tiêu lớn của Đảng và chính phủ.

Theo tôi nhà nước nên ưu tiên giải ngân cho các dự án quan trọng (nhưng không có dự án bất động sản) thì nền kinh tế việt nam mới ổn định và phát triển vững chắc như 4 tháng qua.


Mới cập nhật:
   Hà Nội vẫn để lãng phí hầm đi bộ (15/07/2011)
   Chung cư Thanglong Number có giá 39 triệu đồng/m2 (15/07/2011)
   Hà Nội: Sẽ kiểm tra hàng chục dự án trong tháng 8 (15/07/2011)
   Thanh tra toàn diện dự án đô thị mới Vân Canh (15/07/2011)
Các tin khác:
    Duyệt quy hoạch phân khu đô thị tại Đan Phượng, Từ Liêm(29/06/2011)
    Bất động sản cuối năm: Khó khởi sắc(28/06/2011)
    Đề xuất "nới" các khoản vay bất động sản(28/06/2011)
    Sắp đấu giá đất nền Thạch Bàn, Long Biên(27/06/2011)
    Hà Nội khó thu 2.450 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2011(27/06/2011)
    Thêm tổ hợp thương mại tại Từ Liêm(27/06/2011)
    Chưa đến mức phải giải cứu thị trường địa ốc(27/06/2011)
    Xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Văn Quán(27/06/2011)
    Đánh thuế hợp đồng ủy quyền: Nhiều bất cập(26/06/2011)
    Biệt thự bỏ hoang đóng thuế 0,15%(26/06/2011)
 Đọc nhiều nhất
Đau đầu vì nhà đất 'bốc hơi' quá nhanh
Nghịch lý thị trường bất động sản Việt
Khách mua chung cư ồ ạt bỏ đặt cọc
Hà Nội cần phá 3 cầu vượt làm đường trên cao
Hà Nội ồ ạt chuyển mục đích sử dụng bất động sản
Ốm yếu vì thiếu vốn, BĐS Việt sắp chết yểu
Ồ ạt chào bán chung cư với giá rẻ
Đến người mua nhà cũng quay lưng với chung cư
Đừng cứu BĐS để dân mua được nhà, đất
3 năm nữa bất động sản tăng trở lại
Phản hồi nhiều nhất
Đừng cứu BĐS để dân mua được nhà, đất (6)
Ngắm nhà dát bằng 60 cây vàng của đại gia Việt (4)
Hà Nội cần phá 3 cầu vượt làm đường trên cao (4)
Bất cập mua bán nhà không công chứng (3)
Ngắm mô hình đô thị hiện đại nhất Việt Nam (3)
3 kịch bản cho thị trường bất động sản cuối năm (2)
Bất động sản: Đập lớn nhưng thiếu nước (2)
Đề xuất “nới” cho vay mua nhà để cứu thị trường BĐS (2)
Cảnh báo lừa tiền đặt cọc mua đất Vân Canh (2)
Đau đầu vì nhà đất 'bốc hơi' quá nhanh (2)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612