|
(VnMedia) - 5 ngày kín đặc hoạt động trong chuỗi sự kiện phong phú trải dài nửa tháng. Huy động khoảng 70 – 80% vốn xã hội hóa vào kinh phí tổ chức. Dự kiến thu hút 10 vạn du khách. Đó là một vài con số về Festival Biển Nha Trang 2011. Trọng tâm của festival diễn ra từ ngày 11 - 15/6 với hầu hết hoạt động tại đường Trần Phú, con đường ven biển nổi tiếng của Nha Trang. Triển lãm nghệ thuật cát – đắp phù điêu cát, biểu diễn motor nước, biểu diễn dù bay, lễ hội bia, tour du ngoạn biển và câu cá đêm… diễn ra hàng ngày là những hoạt động độc đáo của festival này. 
| Công viên và bãi biển dọc đường Trần Phú là địa điểm chính của Festival |
Các chương trình diễu hành xe vespa – xe cổ, xích lô, xe đạp, các cuộc thi ẩm thực quốc tế, thả diều nghệ thuật, thi đấu cờ người, bóng chuyền bãi biển, cầu mây bãi biển… sẽ mang đến nhiều màu sắc.
Quảng trường 2/4 sẽ là nơi biểu diễn văn hóa – nghệ thuật hàng đêm. Lễ khai mạc có bắn pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV, HTV và KTV (Đài truyền hình Khánh Hòa). Hai đêm ca múa nhạc trong – ngoài nước, lễ bế mạc và đặc biệt lễ hội đường phố tối 13/6 sẽ được truyền hình trực tiếp trên KTV. Song song, hàng đêm ở nhiều địa điểm khác diễn ra các chương trình ca múa nhạc, nhạc rock, thời trang, khiêu vũ, hiphop… Hàng ngày, sẽ có các chương trình biểu diễn guitar, violon đường phố trên bờ biển. BTC cũng dành những góc không gian festival cho Trường Sa (triển lãm ảnh, hội thảo, bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê), Yến sào (triển lãm ảnh, hội thảo, lễ hội, hội thi…), văn hóa Chăm (Triển lãm văn hóa, gốm và dệt thổ cẩm) và một chương trình phục dựng Lễ hội cầu ngư truyền thống của người vùng biển. Nhiều hoạt động tiền festival được khởi động từ đầu tháng 6, trong đó có một số hoạt động cộng đồng rất thú vị. Ngày 5/6, ngày Quốc tế Môi trường là Ngày thu nhặt rác toàn thành phố Nha Trang, với sự tham gia của cả người dân và du khách. Hoạt động này đã được khởi xướng từ nhiều năm nay, trong khuôn khổ các kỳ festival trước. Ngày 6/6 là Ngày hội tắm biển Nha Trang – Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là hoạt động truyền thống của người dân Nha Trang, hầu như mọi người đều ra biển tắm trong ngày này. Sáng 12/6 sẽ diễn ra chương trình thể dục cổ động dọc đường Trần Phú. 
| Đám cưới dưới nước là một hoạt động được chú ý tại Festival kỳ này |
Ngoài ra còn một số hoạt động đáng chú ý như chương trình Ẩm thực các món ngon miền Biển, lễ hội rượu vang và thả hoa đăng trên sông Cái và đặc biệt là một đám cưới tập thể dưới nước. Dịch vụ cưới đặc biệt này không mới nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trong festival Biển và đơn vị tổ chức Vietravel vẫn tiếp tục nhận đăng ký của các cặp đôi.
Tất cả hoạt động trong festival đều được miễn phí. Đặc biệt, ông Lê Xuân Thân cho biết, trong những ngày chính của festival, một số doanh nghiệp café sẽ miễn phí đồ uống này tại các quán café wifi trên bờ biển. Festival Biển Nha Trang tổ chức 2 năm/1 lần, kể từ năm 2003 khi Nha Trang lọt vào CLB Vịnh biển đẹp quốc tế. Thời gian festival tăng dần từ 1 ngày (2003), 3 ngày (2005), 5 ngày (2007), 7 ngày (2009) và lần này được rút gọn xuống 5 ngày hoạt động chính. Chưa có thương hiệu như Festival Huế (tổ chức 2 năm/ 1 lần kể từ năm 2000), cũng chưa tạo được dấu ấn riêng nổi bật như Tuần du lịch Quảng Ninh với Carnaval Hạ Long (tổ chức thường niên từ 2007), Festival pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (tổ chức thường niên từ 2008) hay Festival Diều quốc tế Vũng Tàu (tổ chức thường niên từ 2009), năm nay BTC Festival Biển Nha Trang đẩy mạnh công tác truyền thông với việc họp báo ở cả ba miền: Hà Nội – TP.HCM – Nha Trang. Trả lời báo chí, ông Lê Xuân Thân cho biết, festival kỳ này dự kiến thu hút 100.000 du khách. Hệ thống lưu trú ở Nha Trang có khoảng 400 khách sạn lớn nhỏ với 13.000 phòng (trong đó khoảng 3.500 phòng của các khách sạn từ 3-6 sao) đủ cơ số phòng đáp ứng du khách. Tình trạng tăng giá phòng trong các dịp lễ hội là “vấn nạn” ở nhiều địa phương, và ông Thân cho biết, Nha Trang giữ nhiệt độ không quá cao trong khâu này. Tỉnh quy định trong các dịp lễ, Tết, các cơ sở lưu trú được phép tăng không quá 50% so với giá phòng niêm yết. Khẳng định chỉ có thể hạn chế chứ không kiểm soát tuyệt đối vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa cho biết, thường có những đội kiểm tra, nhắc nhở xử lý và sẵn sàng công bố số điện thoại nóng để nhận các tin báo về tình trạng này. Trả lời câu hỏi xoay quanh việc chấp hành Nghị quyết 11 về thực hiện cắt giảm chi phí ngân sách, tiết kiệm tránh lãng phí, BTC cho biết, nguồn kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu từ vốn xã hội hóa (chưa thống kê cụ thể nhưng ít nhất 70-80%) còn ngân sách hỗ trợ rất ít. Trước một câu hỏi khá đáng chú ý về sự tách bạch giữa xã hội hóa và tư hữu hóa, ông Thân cho hay, với một số chương trình do các đơn vị tổ chức – tài trợ, BTC festival duyệt toàn bộ chương trình. Rác thải, chen lấn xô đẩy, an ninh… cũng được quan tâm và theo BTC, mọi vấn đề này ở Nha Trang xử lý hiệu quả so với các địa phương khác. Đặc biệt, tình trạng ngập rác sau các lễ hội được khẳng định nằm chủ yếu ở ý thức người dân và cần tuyên truyền, nâng cao ý thức này. Một câu hỏi của báo Diễn đàn Doanh nghiệp về việc án binh bất động nhiều dự án đầu tư hàng chục tỷ và dự kiến tiến độ chuyển thành khu đất ở được cho là hơi đi xa phạm vi festival Biển. Lãnh đạo tỉnh cho biết, quỹ thời gian thuê đất của nhiều dự án khá dài và tình trạng kinh tế không thuận lợi thời gian qua cũng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. Nha Trang cũng là nơi thu hút đầu tư quốc tế tốt với nhiều thương hiệu khách sạn, tập đoàn lớn và hiện tại có một số khách sạn - khu nghỉ dưỡng 5-6 sao đang hoàn thiện.
Về mong muốn Nha Trang là thành phố Festival, ông Thân cho biết, đây không chỉ là đề xuất công nhận với nhà nước mà là đề án được xây dựng để Nha Trang trở thành nơi có năng lực tổ chức các sự kiện quy mô.
Minh Phương
|