|
(VnMedia) - Hiện nay, nhiều công trình như các hầm bộ hành trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, nút giao cắt ngã tư Sở… chưa phát huy hiệu quả như mong muốn, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cho biết, Thành phố đã tuyên truyền, vận động để người dân sử dụng hệ thống cầu, hầm đi bộ hiệu quả hơn. Thống kê hiện nay cho thấy, Hà Nội hiện có khoảng 25 hầm đường bộ, trong đó Sở Giao thông vận tải đang quản lý và tổ chức khai thác 11 hầm, bao gồm: hầm cơ giới và hầm cho người đi bộ nút giao thông Kim Liên; hầm Ngã tư Sở, Phạm Hùng (04 hầm); Khuất Duy Tiến (04 hầm); Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (01 hầm). Ngoài ra, 05 hầm Sở Giao thông đã nhận bàn giao nhưng chưa tổ chức khai thác gồm: hầm tại đường Phạm Hùng (01 hầm); Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (04 hầm).
Còn lại là 09 hầm do Ban Quản lý dự án Thăng Long thực hiện dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện một số hạng mục: thảm mặt hầm, thiếu biển hạn chế chiều cao, chưa đặt rãnh thoát nước gây ngập trong hầm khi trời mưa...): Phạm Hùng (02 hầm); Khuất Duy Tiến (01 hầm); vành đai III (06 hầm) và cũng chưa bàn giao chính thức cho Sở GTVT Hà Nội. Ngoài ra Hà Nội còn có khoảng 18 cầu đi bộ trên các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Nguyễn Chí Thanh, Đại học Giao thông vận tải, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Cừ, Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân (01 cầu), Chùa Bộc (01 cầu), Tây Sơn (2 cầu), Láng Hạ (01 cầu), Giảng Võ (2 cầu), Hoàng Quốc Việt (01 cầu cạnh Trường Cao đẳng Du lịch), Ngọc Hồi (02 cầu: 01 cầu tại ngã 3 Văn Điển; 01 cầu tại trường Việt Nam - Ba Lan); Trần Duy Hưng (01 cầu - cạnh Trường Đại học Lao động xã hội). Theo phản ánh thực tế, cầu và hầm dành cho người đi bộ qua đường còn ít người sử dụng. Vẫn còn tình trạng người dân tùy tiện khi sang đường không sử dụng cầu hoặc hầm cho người đi bộ, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị, trong khi công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng cầu, hầm còn quá ít và chế tài xử lý người đi bộ không đúng nơi quy định chưa nghiêm, cơ sở hạ tầng tiếp cận với hầm chưa đồng bộ (như tầu điện, xe buýt, siêu thị, khu vui chơi...) dẫn đến một số hầm đi bộ chưa khai thác sử dụng hết công suất.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho biết để đưa các cầu, hầm này vào sử dụng có hiệu quả, Thành phố đã chỉ đạo Sở GTVT xây dựng các định mức, duy tu, duy trì các đường hầm và cầu đi bộ, đảm bảo luôn sạch, sáng và duy tu thường xuyên tạo thuận lợi cho người đi lại. Ngoài ra sẽ phối hợp với Công an Thành phố và các ngành liên quan để tăng cường xử lý đối với người tham gia giao thông sang đường không đúng quy định, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động để người tham gia giao thông sử dụng cầu, hầm đi bộ, góp phần phát huy hiệu quả hệ thống cầu, hầm đi bộ.
(tổng hợp)
|