|
(VnMedia) - Sáng nay (30/8), TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Dũng Hải (SN 1976, trú tại Đông Vệ, Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải đã tự xưng là cháu ông Chủ tịch Tập đoàn dầu khí để lừa các nạn nhân bằng chiêu giúp xin việc. Theo cáo trạng, lợi dụng sự nhẹ dạ của một số người có nhu cầu tìm việc làm, Hải đã tự giới thiệu mình là cháu ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam - và có khả năng xin giúp người làm việc tại tập đoàn này. Tin lời của Hải, một số nạn nhân đã bị y lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:
Vụ thứ nhất, khoảng tháng 7/2009, khi đi tàu thống nhất Bắc – Nam, Hải làm quen với chị Nguyễn Thị Kim Hoa (trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), là nhân viên dịch vụ toa xe tàu thống nhất. Hải biết, chị Hoa có nhu cầu xin chuyển công tác, Hải gọi ý cho chị Hoa xin sang làm tại Tập đoàn dầu khí. Nghe theo lời chỉ dẫn của Hải, chị Hoa chuẩn bị hồ sơ và 100 triệu đồng. Ngày 20/3/2010, Hải đến nhà chị Hoa ăn cơm và nhận tiền. Khoảng 1 tuần sau, chị Hoa chuyển tiếp cho Hải 20 triệu đồng vào tài khoản của Hải tại ngân hàng. Hải hứa hẹn đầu tháng 4/2010, chị Hoa sẽ được vào làm tại Tập đoàn dầu khí. Cuối tháng 3/2010, Hải điện thoại thông báo cho chị Hoa phải đóng cổ phần cho Cty 40 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền bỗi dưỡng cho cán bộ. Theo yêu cầu của Hải, anh Nguyễn Mạnh Hùng (chồng chị Hoa) đưa tiếp cho Hải 42 triệu đồng. Số tiền này, Hải tiêu xài cá nhân hết. Với thủ đoạn tương tự, Hải đã lừa của chị Trần Thị Thu Hương 373 triệu đồng.
Ngoài ra, khi biết chị Nguyễn Thanh Nga (trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang) muốn “chạy” thủ tục làm giấy phép lái xe ô tô, Hải nhận lời lo hộ rồi chiếm đoạt 14 triệu đồng.
Đến thời điểm bị phát giác, tổng số tiền mà Hải là Hải lừa đảo 564 triệu đồng. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Dũng Hải mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Toàn Trung
|