|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định tham nhũng ngày càng quy mô, nghiêm trọng. Nhưng, "không phải cứ kỷ luật được nhiều cán bộ là chống tham nhũng thành công”. Sáng 4/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn ĐBQH Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.Ba Đình trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội XIII. Các vấn đề thu phí giao thông, tệ tham nhũng, tăng giá của nhiều mặt hàng, dịch vụ như học phí, viện phí, xăng dầu gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh... đã được cử tri phản ánh. Nhiều ý kiến cử tri không đồng tình với đề xuất thu phí hạn chế phương tiện cá nhân của Bộ GT-VT. Người nghèo méo mặt vì phí Cử tri Phạm Huy (P.Ngọc Khánh) đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ và cân nhắc nghiêm túc đối với vấn đề liên quan tới quyền lợi đại đa số người dân. Cử tri Đỗ Vũ (P.Thành Công), đề nghị phải trưng cầu dân ý về việc thu phí: “Với cách thu phí này thì người đi nhiều, đi ít hoặc không đi cũng bị thu như nhau thì rất vô lý”.
 | Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bên lề cuộc tiếp xúc cử tri sáng 4/5. |
Cử tri Huỳnh Thành Trung (P.Thành Công) lại cho rằng, vấn nạn ùn tắc giao thông đã được cảnh báo từ 10- 15 năm trước. Đáng ra, từ thời điểm đó, các cơ quan có thẩm quyền đã phải xem lại quy hoạch đất dành làm hạ tầng giao thông, phát triển thành phố theo nguyên tắc lòng chảo, càng ở trung tâm, độ cao các công trình xây dựng càng phải hạ xuống, nhưng Hà Nội lại làm ngược lại. “Giả sử việc thu phí giúp hạn chế được ô-tô, xe máy thì sẽ dẫn tới khai tử ngành công nghiệp ô-tô. Nếu chỉ cần đầu tư phương tiện công cộng tốt, thì không ai dại gì dùng phương tiện cá nhân” ông Trung nói. Lo lắng về việc tăng giá của nhiều mặt hàng và dịch vụ, cử tri Hoàng Văn Hiến, bày tỏ: “Nhiều loại phí, giá đang được dồn dập đẩy lên cao. Người nghèo đang phải lo đến méo mặt khi phải vào viện, giá cả thực phẩm leo thang…”. Tham nhũng ngày càng nghiêm trọng Hầu hết các cử tri đều cho rằng Nghị quyết TƯ 4 đã đáp ứng được mong mỏi của người dân. Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn việc tổ chức thực hiện có đúng như tinh thần Nghị quyết hay không. Ông Phan Ba, cử tri P.Thành Công, cho rằng Nghị quyết TƯ 4 đã tuyên chiến với một lực lượng không nhỏ đội ngũ cán bộ đã bị suy thoái về phẩm chất, đạo đức. Tuy nhiên, để việc phê bình và tự phê bình đi vào thực chất, không thể duy trì cách thực hiện truyền thống trước đây. “Không thể trông chờ, kêu gọi tinh thần tự phê, bởi việc làm này gắn với quyền lợi vật chất của những đối tượng quan chức có vấn đề. Vì vậy phải dùng áp lực phê bình của tập thể, cơ quan, quần chúng đối với từng cán bộ, đảng viên ở mỗi chi bộ, tổ dân phố”, ông Ba kiến nghị. Nhiều cử tri tỏ ra bức xúc trước những vụ việc tiêu cực điển hình chưa được xử lý triệt để. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (cử tri P. Vĩnh Phúc) đặt câu hỏi: “Tham nhũng vẫn ngày càng diễn ra tinh vi và phức tạp hơn. Phải chăng vẫn còn kẽ hở trong cơ chế phòng chống tham nhũng?” và đề nghị cần phải cải cách hệ thống phòng, chống tham nhũng càng sớm càng tốt. “Cơ quan phòng, chống tham nhũng cần phải hoạt động độc lập, được trao đầy đủ quyền năng để thực thi nhiệm vụ”, ông Thước đề nghị. Ghi nhận và chia sẻ đối với những đóng góp ý kiến chính trực, tâm huyết của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Trước đây, tham nhũng tiêu cực mới chỉ ở những sự vụ nhỏ, giờ ngày càng quy mô, nghiêm trọng. Chúng ta đã bắt bệnh, đã cắt thuốc, giờ phải lo uống thuốc cho đủ, đúng liều” . Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề bình tĩnh, khách quan, cẩn trọng… “Không phải cứ kỷ luật được nhiều cán bộ là chống tham nhũng thành công”, Tổng bí thư nói.
Theo Đất Việt
|