Thứ ba, 06/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Nhìn thẳng tồn tại, Hà Nội liệu có khắc phục?
Cập nhật lúc 06h52" , ngày 06/12/2011 -

(VnMedia) - Ngày mai (7/12), HĐND TP Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 và cũng là kỳ họp cuối cùng của năm 2011. Đây cũng là dịp để Hà Nội không chỉ đánh giá thành tích mà còn là để nhìn nhận lại những nhược điểm, tồn tại để những chỉ đạo, điều hành trong năm 2012 đạt được những kết quả khả quan hơn.


Còn quá nhiều "chưa" và "thiếu"
 

Theo đánh giả của UBND Thành phố, năm qua, Thành phố đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và do đó đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó có việc tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vẫn đạt 10,13%. Kết quả này tuy thấp hơn năm 2010 (11,04%) và chỉ tiêu kế hoạch (12%), nhưng vẫn cao hơn 1,67 lần của cả nước. Đây thực sự là một kết quả đáng trân trọng.


Tuy nhiên, TP cũng thẳng thắn thừa nhận nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Theo đó, trong chỉ đạo, điều hành có việc còn thiếu kiên quyết; Tình trạng một số các cơ quan chuyên môn và quận, huyện chưa làm hết trách nhiệm, còn né tránh, đùn đẩy, đề xuất, tham mưu chưa rõ việc, chất lượng thấp; xây dựng và trình các đề án, kế hoạch... chưa đúng quy chế, không đảm bảo tiến độ nội dung một số văn bản trình chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh, sửa, bổ sung nhiều. Song, UBND TP chưa chấn chỉnh kịp thời.


Một số thành viên UBND TP chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thực hiện những công việc, những nội dung đã được ghi trong Chương trình công tác; chưa tham dự đầy đủ các cuộc họp tập thể UBND TP.

 

UBND TP cũng nhận định là đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung đồng bộ các giải pháp nhưng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 không đạt so với kế hoạch; chỉ số giá tiêu dùng vẫn ở mức cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Mặt bằng lãi suất cao đã hạn chế mở rộng đầu tư và sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp tăng chậm dần. Vấn đề nợ công, giải ngân còn bất cập. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng tăng.

 

Trong công tác chỉ đạo xây dựng quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch, UBND TP nhận thấy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, UBND TP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhưng tình hình ùn tắc giao thông, úng ngập cục bộ khi có mưa lớn vẫn phức tạp; Công tác quản lý xây dựng, nhà tái định cư, bán nhà thu nhập thấp còn nhiều bất cập; Điều hành, quản lý Quỹ đầu tư phát triển TP kém hiệu quả; Các công trình hạ tầng xã hội (trường học, cơ sở y tế, chợ...) ở nhiều khu đô thị mới chậm được xây dựng và thiếu đồng bộ; một số phường còn chưa có trường công lập, còn thiếu chỗ học mầm non công lập, nhất là ở các khu đô thị mới và khu dân cư có mật độ cao; Xảy nhiều vụ ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự đô thị; Tiến độ triển khai một số dự án giao thông quan trọng còn chậm; tình trạng quá tải trong các bệnh viện, ô nhiễm môi trường, môi sinh,... chậm được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân; Ý thức của người tham gia giao thông trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, trật tự xây dựng, giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường, môi sinh chưa thực sự có chuyển biến.

 

Thành phố cũng cho biết, vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề cho người nông dân, đời sống một bộ phận nhân dân, đặc biệt người dân ở vùng xa trung tâm gặp nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; Công tác chỉ đạo cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính đã có chuyển biến tích cực, nhưng một số nơi còn chưa giải quyết đúng thời hạn cho người dân và doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố, các vụ vỡ nợ tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, súng tự tạo, đòi nợ thuê, chống người thi hành công vụ còn diễn biến phức tạp; Một số ngành, địa phương còn né tránh, đùn đẩy, không tiếp dân, giải quyết khiếu nại thiếu triệt để theo thẩm quyền. Vì vậy, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài vẫn là vấn đề bức xúc hiệnnay; Một số đoàn đi khảo sát, trao đổi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài không hiệu quả…

 

Với những hạn chế nêu trên, theo nhận định của UBND TP, ngoài nguyên nhân khách quan là do tác động nặng nề, phức tạp của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và do những yếu kém nội tại của nền kinh tế chung của cả nước, thì những khuyết điểm chủ quan trong quản lý điều hành ở các cấp, các ngành là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp, cần sớm được khắc phục.

 

Đó là thiếu sự phối kết hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực; kỷ cương hành chính trong quản lý, xử lý trách nhiệm về vi phạm ở một số đơn vị chưa nghiêm; chất lượng cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, còn tình trạng cán bộ ngại va chạm, thờ ơ, không quyết liệt trong giải quyết công việc.

 

Ngoài ra, còn nhiều tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý doanh nghiệp, quản lý tài nguyên và trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

 

Thành phố cũng nhận thấy các Thành viên UBND Thành phố, một số Sở, Ngành, Chính quyền các cấp có lúc còn thiếu tập trung, kiên quyết, chưa thường xuyên kiểm tra trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ công chức chưa làm hết trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức còn chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sâu sát, quyết liệt. Sự phối hợp giữa một số Sở, Ngành với cấp chính quyền không chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…


Liệu năm 2012 có khắc phục được?
 

Đây không phải là năm đầu tiên, báo cáo tổng kết của Hà Nội còn thấy có nhiều cái "chưa" và "thiếu", đến nỗi nhiều người từng thốt lên: Đừng nói "chưa" nữa. Sao không nói thẳng là "không" đi? Tất nhiên, nói thì dễ, làm bao giờ cũng khó. Nhưng, cử tri vẫn có quyền đòi hỏi ở các vị lãnh đạo của Thành phố rằng, đi đôi với sự đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn về những mặt tồn tại, hạn chế thì, hy vọng trong năm 2012, Thành phố sẽ có những chuyển biến mới, đặc biệt là trong việc đổi mới phong cách chỉ đạo, quyết liệt trong điều hành từ Thành phố đến sở ngành, quận huyện, thị xã, để đến tổng kết năm sau, sẽ bớt đi những "chưa", những "thiếu" như kiểu: "chưa kiên quyết", "chưa nghiêm", "chưa thường xuyên", "chưa làm hết trách nhiệm"...


Mỹ Hạnh


bình nguyên (106B Cat Bi hp,email: ...nhnguyenhanthu@gmail.com):
Hà Nội là Thủ đô của cả nước phải được tập trng những lãnh đạo giỏi có tâm cso tài thì mới phát triển được.

song toàn (hà nội,email: ...ongcogi@gmail.com):
Gớm, cứ cái kiểu này thì 100 năm nữa vẫn thế thôi. cứ chưa và thiếu thế này thì cũng không thể gọi là nhìn thẳng được. Hà Nội vẫn đang giả vờ không nhìn thấy thì có, trong khi thì mọi việc cứ diễn ra sở sờ trước mắt. cương quyết thì dễ thôi quan trọng là có muốn cương quyết không mà thôi.


Mới cập nhật:
   Hụt hẫng sau sự quyết liệt của Bộ trưởng Thăng (06/12/2011)
Các tin khác:
    Thu phí đại lộ Thăng Long vì đầu tư quá ít!?(05/12/2011)
    ‘Chưa phát hiện tiêu cực sửa chữa cầu Thăng Long’(03/12/2011)
    Tắc đường đừng đổ lỗi cho dân!(02/12/2011)
    Chống tham nhũng không có hình mẫu chung cho mọi quốc gia!(29/11/2011)
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử Đan Mạch Frederik(29/11/2011)
    Thủ tướng yêu cầu “giải quyết dứt điểm” vụ Vinashin, Sabeco, tiền polymer(29/11/2011)
    Chủ tịch Quốc hội: "Ách tắc kéo dài sẽ thành thảm hoạ"(28/11/2011)
    Ấn tượng tin tưởng về Bộ trưởng Huệ(26/11/2011)
    "Bộ trưởng trả lời dở do đại biểu hỏi chưa tốt"(25/11/2011)
    Ca ngợi Bộ trưởng cũ: Đúng đạo, sai trách nhiệm!(24/11/2011)
 Đọc nhiều nhất
Tư lệnh Đinh La Thăng: Từ lời nói đến việc làm
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sự quyết liệt cần thiết?
Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!
Sao Bộ trưởng Thăng không “trảm” thêm vài vị?
Ca ngợi Bộ trưởng cũ: Đúng đạo, sai trách nhiệm!
Hà Nội giải quyết ùn tắc giao thông trong 30 phút?
Ấn tượng tin tưởng về Bộ trưởng Huệ
Bộ trưởng Thăng được phân công thêm nhiệm vụ mới
Hé lộ giải pháp xóa ùn tắc giao thông giá 100 tỷ
Bộ trưởng Thăng “trảm” GĐ để hỏng đường cao tốc
Phản hồi nhiều nhất
Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông (146)
Đổi giờ làm: Kế hoạch của Hà Nội có hiệu quả? (59)
Đề nghị Hà Nội thí điểm cấm xe máy nội thành (50)
Nữ sinh bị chỉ trích vì phản ứng Bộ Giao thông (47)
Thu phí lưu thông "tội đồ" gây ùn tắc ở Thủ đô? (21)
Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì? (19)
Cấm xe máy: 3 điều khiến lợi chung hơn hại riêng (16)
Tranh luận: Hà Nội nên cấm ôtô hơn xe máy! (16)
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sự quyết liệt cần thiết? (13)
"Ngành Y cấm bệnh nhân khám giờ cao điểm?!" (12)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612