Thứ sáu, 10/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Độc giả đồng loạt phản đối thu phí mua ôtô, xe máy
Cập nhật lúc 08h20" , ngày 03/06/2011 -

(VnMedia) - Đại đa số độc giả của VnMedia phản ứng khá gay gắt về đề xuất của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) về thu phí quyền mua ôtô, xe máy với mức thu lên tới 4-10 lần giá trị xe. Những độc giả này cho rằng đề xuất của VAFI không thực tế, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân.

>> Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe?
>> Bộ Công Thương quyết xuống tay "trảm" xe nhập

Không công bằng

Ngay sau khi VnMedia đưa tin về đề xuất của VAFI, bạn Hoàng Ngọc Thái (hoangngocthai55@yahoo.com ) ở Hà Nội cho rằng đề xuất này không công bằng : "Tôi nghèo mãi bây giờ mới có đủ tiền để mua 1 chiếc xe làm phương tiện đi lại, vậy mà bị nâng giá, nếu nâng gấp 4 làn chắc tôi chẳng bao giờ có khả năng sở hữu một chiếc xe máy như một người bình thường. Sao lại bất công như vậy ?. Hãy cấm xe máy trên từng tuyến đường, chứ đừng điều tiết số lượng xe máy theo kiểu này vì đây là phương tiện làm ăn sinh sống của người dân. Ngay cả ô tô, nếu có ô tô chắc chắn tôi sẽ làm ra nhiều sản phẩm hơn để đóng góp cho xã hội, sẽ nộp thuế nhiều hơn. Vì vậy nếu hạn chế sử dụng cũng là hạn chế phát triển kinh tế đấy ".

Nhiều độc giả khác như bạn Hùng (rhcvn@yahoo.com), bạn Tài (vinhtainl@yahoo.com ), bạn Mai Trung Hoa (trunghoa_68@yahoo.com.vn ), bạn Đông (ntdong80@yahoo.com.vn )...cùng chung ý kiến cho rằng đề xuất của VAFI quá cực đoan, bất khả thi, chưa nghĩ tới quyền lợi của người dân lao động và "Với chính sach này, chắc chắn người Việt Nam của chúng ta sẽ "tiến bộ", tức là "tiến tới đi bộ"!"

Ảnh minh họa

 Đa số độc giả phản đối đề xuất thu phí quyền mua ôtô, xe máy


Thậm chí, một số độc giả còn cho rằng đề xuất của VAFI là ..."ngớ ngẩn". Bạn Doanh Nguyễn (doanhnt_59@yahoo.com ) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội phân tích: "Vấn đề giá xe máy ô tô ở nước ta đã quá cao so với mặt bằng thế giới đã là điều vô lý và người tiêu dùng đã phải gánh chịu thêm bao nhiêu loại thuế và loai phí khác. Việc giao thông ùn tắc hay thiếu đường xá là do nhiều nguyên nhân, song quan trọng nhất là vấn đề tầm nhìn và quy hoạch về giao thông. Nhà nước thiếu vốn đầu tư nên đã tạo điều kiện cho tư nhân đầu tư. Cho đến nay các con đường đầu tư thu phí đều thu hồi vốn khá nhanh. Phát triển giao thông công cộng là điều cần làm nhưng hiện chưa theo kịp sự phát triển của đô thị. Các khu đô thị mới chỉ tính đến bán được nhiều căn hộ, còn chưa tính được phần hạ tầng giao thông phát triển như thế nào, đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu đi lại của nhân dân...

Bạn Doanh Nguyễn cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi và thể hiện sự thất vọng: "Sản xuất ô tô xe máy ở trong nước do được bảo hộ nên giá cao ngất và chất lượng thấp nhất, nhưng người dân vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nay VAFI đưa ra đề xuất này khác nào lại đưa giá xe máy ô tô lên vài trăm phần trăm nữa, như vậy sẽ đánh vào ai ? Nhiều xe máy ô tô, nhiều nhà máy sản xuất cũng tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đấy chứ ? Các nước tiên tiến người ta giảm thuế, hạ giá để khuyến khích tiêu thụ để có thể đấy mạnh sự phát triển kinh tế. Còn ở nước ta các nhà đầu tư tài chính lại đề xuất một ý kiến ngược đời...."

Đề xuất cảm tính

Độc giả có tên Thắng (thangddtb@yahoo.com) chia sẻ: Đảng và Chính phủ luôn cố gắng để của sống của nhân tốt hơn, nhưng nếu chính sách như thế này được thực thi thì dân lại khổ hơn, người dân không có phương tiện đi lại trong khi giao thông công cộng chưa phát triển. " Xe ôtô là cái tối thiểu, là cái ai cũng có thể có ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam luôn là mơ ước với người nhiều người, nay hạn chế thì còn đâu động lực phấn đấu có xe ?".

Cùng chung quan điểm này, bạn Nguyễn Mạnh Hà (nganhabtgtu@gmail.com) ở Bắc Giang cho rằng: "Ngày xưa, thời Pháp thuộc, người dân chịu nhiều sưu cao, thuế nặng; nếu chính sách như thế này được thực thi thì chẳng khác gì quay lại thời ngày xưa. Trong khi Đảng và nhà nước luôn muốn cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nhưng nếu chính sách này được phê chuẩn và thực thi thì lợi ích của nhân dân bị ảnh hưởng lớn. Ở nước ngoài, người ta muốn có xe được lưu hành cũng khá tốn kém, nhưng tiền để mua xe thì rất rẻ. Ở Việt Nam, giá xe đã thuộc vào hàng đắt nhất thế giới, nay tiếp tục thu phí thì kinh tế không thể phát triển được..."

Nhiều độc giả cho biết họ sẵn sàng chấp nhận thuế cao, thậm chí cấm hẳn với ôtô xe máy nhưng với điều kiện hệ thống giao thông công cộng phải thuận tiện. Bạn Phạm Kiên (kienpham1978@yahoo.com) ở Hà Nội chia sẻ: "Đánh thuế cũng được, cấm cũng được nhưng cần xây dựng hệ thống giao thông công cộng cho đầy đủ. Hiện nay hệ thống Metro không có, xe bus thì chỗ thừa, chỗ thiếu, quỹ đất dành cho giao thông quá ít. Vì thế, đề xuất không có chút thực tế nào".

Đa số độc giả cho rằng đề xuất của VAFI "nghe như ở trên trời" và như bạn Nguyễn Văn Hà (canhcung@gmail.com): "Lại một thử nghiệm cảm tính. Chưa tạo cho người dân con đường mới để đi đã bịt con đường mà họ đã đi bao năm qua rồi". 


Quỳnh Trang


Nguyễn Văn Danh (Kiên Giang,email: ...ndanhkg@yahoo.com):

Người dân luôn tuân theo pháp luật, luật định thế nào thì dân phải chấp hành như thế. Tuy nhiên luật phải hợp lòng đại đa số nhân dân, luật không thể được ban hành dựa vào ý chí của một người nào đó.

NTT (hanoi,email: ...onchym@yahoo.com):

Cứ cho mấy cái ông này đi xe buýt hoặc xe đạp đi làm thì sẽ tự nghĩ tại sao mình lại ra cái yêu cầu độc đoán này ngay.

Linh (Hà nội,email: ...ighmoon@yahoo.com):

TÔi hoàn toàn tán thành với đề xuất này. Hạn chế nhập xe đắt tiền, giảm thiểu giao thông, tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng. Hoàn toàn là một ý tưởng hợp lý.

Tại Singapore, người muốn sở hữu xe phải bỏ hơn 100% giá trị xe mới được sở hữu.

Tôi còn đề xuất đấu giá lưu hành xe ôtô trong bq tháng. Để giữ một số lượng xe nhất định được phép lưu thông trên đường. Ai muốn đi ôtô phải có nhiều tiền mới đi được.

Tuy nhiên nhà nước cần tăng cường chất lượng số lượng các loại hình giao thông công cộng

trung (hai phong,email: ...ctrungvcu@gmail.com):

theo tôi, đề xuát trên là không hợp lí... trước hết về phía người dân, thu nhập thấp, nếu đánh thuế như vậy thì không khác gì chuyện trên trời, về khía cạnh kinh tế, rõ ràng chúng ta đang hội nhập WTO, phá bỏ thuế quan...

về phía cơ sở hạ tầng của chúng ta thì lại càng ko thể thực hiện được...loại thuế trên chỉ áp dụng đc khi có hệ thống giao thông công cộng hợp lí. và theo tiến độ hiện nay thì cũng còn khá lâu nữa. VAFI thật biết nhìn xa trông rộng, cái nhìn quá vĩ mô -> giống việc phải có thật nhiều ổ gà trên các con đường để các phương tiện giao thông giảm tốc độ, tránh tai nạn giao thông.... 30 tết năm nay lại có cái để cười rồi..

dung pham (ha long-quang ninh,email: ...ng@yahoo.com):

một đề xuất không thể chấp nhận được.nhân dân ta còn nghèo,đất nước đang trên đà phát triển thì đề xuất này lai làm giảm sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Son (HN,email: ...oson.ng@gmail.com):

Rất nhiều nước có diện tích nhỏ buộc phải làm thế này. Nếu thích mỗi người 1 cái ôtô thì các bạn sang Mỹ mà sống. Tương lai là sử dụng phương tiện công cộng.

Cá nhân tôi thấy quy định này vô cùng hợp lý, chỉ có điều cần cụ thể hơn. Thế nào là xe bình dân ? dung tích, công suất, số ghế bao nhiêu thì được miễn??? Từ đó chúng ta mới có thể xác định những dòng xe cao cấp, xa xỉ để mà đánh thuế

ngô văn bình (thành phố tuyên Quang,email: ...binh.tqu@gdt.gov.vn):

Tôi chưa thấy một đề xuất nào lại lạ lùng như vậy. Chắc chính phủ sẽ bác đề xuất này, vì nó quá ấu trĩ...và không thể tồn tại trong hệ thống chính sách quản lý của nhà nước ta.

tuan (ninh binh,email: ...t_man822003@yahoo.com):

Tôi phản đối đề xuất thu phí của VAFI, làm như thế thì người dân như chúng tôi mới bao giờ mua được ôtô để đi. tích cóp mãi định mua con matiz để đi, nếu áp dụng chính sách này thì đến muôn thủa không mua được! đưa ra một chính sách ko hợp lòng dân thì không thể chấp nhận được!


Mới cập nhật:
   BMW X3 về Việt Nam với giá 2,3 tỷ đồng (10/06/2011)
   Sức hấp dẫn của triển lãm xe sang tại Hà Nội (09/06/2011)
   Thị trường ôtô trượt dốc mạnh (09/06/2011)
   Suzuki hé lộ hình ảnh dòng môtô tầm trung mới (09/06/2011)
Các tin khác:
    Đại gia Hà Thành tậu Mercedes-Benz giá 120.000 USD(03/06/2011)
    Những chiếc ôtô tự chế đáng kinh ngạc nhất(02/06/2011)
    Hyundai i40 mới có giá 30.340 USD(02/06/2011)
    Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe?(06/06/2011)
    Người dùng Việt hết cơ hội mua xe đẹp, xe "độc"(06/06/2011)
    BMW 6 series Convertible tới châu Á(01/06/2011)
    Rò rỉ hình ảnh của mẫu scooter Honda mới(01/06/2011)
    Xe CR-V bản 2011 chỉ đắt hơn trước 33 triệu(02/06/2011)
    Thán phục 'nghệ thuật' ép khách mua xe máy cũ(02/06/2011)
    Honda phát triển siêu xe thể thao 1.000cc mới(31/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
SYM sắp ra mắt Attila 2011 giá 36 triệu
Xe ô tô 5 chỗ tiết kiệm xăng như xe máy
Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe?
Khám phá chiêu "luộc" xe máy cũ thành hàng hiệu
Thán phục 'nghệ thuật' ép khách mua xe máy cũ
Xe máy gần 200 triệu đồng về Việt Nam
“Vua nhạc sến” Ngọc Sơn khoe xế hộp bạc tỷ
Chiêm ngưỡng những xế hộp "đỉnh" nhất của Bin Laden
Những tháng hè, thời điểm “vàng” để mua xe máy
Cận cảnh Honda Spacy 2011
Phản hồi nhiều nhất
"Nhà nước sẽ sớm thu phí mua ôtô, xe máy!" (81)
Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe? (60)
Độc giả đồng loạt phản đối thu phí mua ôtô, xe máy (40)
'Honda Lead 2011 tăng giá bất hợp lý' (20)
Gần 9.000 xe Toyota tại VN bị lỗi: Tiếng nói người trong cuộc (20)
Air Blade và Exciter 2011 đua nhau loạn giá (20)
SYM sắp ra mắt Attila 2011 giá 36 triệu (18)
Mua xe máy, 'thượng đế' cũng phải khóc (17)
Lộ diện Air Blade 2011 của Honda Việt Nam (14)
Yamaha Exciter 2011 chính thức trình làng (12)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5