|
(VnMedia) - Nếu đi "chuyến xe này" đi trong năm 2012 thì phải thay đổi nguyện vọng - chấp nhận đi học các học bổng theo hiệp định. Còn nếu đi đúng ngành học, nước học thì phải chờ ý kiến của Chính phủ. * Bất ngờ vì Bộ GD&ĐT dừng du học bằng ngân sách * Tâm thư được gửi từ học viên đề án 322 * Cử nhân tài năng đi học Ma-rốc
Đó là kết cục buồn của những ứng viên thuộc đề án du học bằng ngân sách Nhà nước (hay còn gọi là đề án 322) nhận được từ công bố của ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT). Nguyên cớ dẫn đến sự việc Bộ GD&ĐT phải dừng đề án 322 sớm hơn hạn định năm 2014 là do "tuyển vượt chỉ tiêu”. Kết quả của việc tuyển vượt chỉ tiêu đã khiến 47 đối tượng là các ứng viên đại học trúng tuyển đang bị ảnh hưởng với quyết định này. Đây là nhóm sinh viên đã phải dành gần 2 năm cho việc dự tuyển, chuẩn bị ngoại ngữ và tìm trường học. Bên cạnh đó, theo dữ liệu của Cục, số ứng viên thạc sĩ còn hơn 100 người chưa đi học, tuy nhiên, một số người đã chuyển sang các chương trình học bổng khác. Tuyển vượt chỉ tiêu: Sai một li đi nghìn dặm Đề án 322 được phê duyệt năm 2000 và chia thành ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2000 đến năm 2005, giai đoạn 2 từ năm 2006 đến năm 2010 và từ năm 2010 đến năm 2014 là giai đoạn kết thúc.
Đề án 322 mỗi năm được tuyển 400 người, trong đó 50% đào tạo trình độ tiến sĩ (1000 người), 25% đào tạo thạc sĩ (500 người), 15% đào tạo đại học (300 người). |
Đề án 322 là một chương trình nhận được nguồn kinh phí rất lớn trong điều kiện đất nước còn nghèo, kéo dài trong hơn mười năm qua. Ông Nguyễn Xuân Vang, cho biết kinh phí đã chi cho việc đào tạo từ năm 2.000- 2010 là trên 2.500 tỉ đồng, trung bình mỗi năm chi 228,5 tỉ đồng. Nhờ có đề án này, mà có gần 4.600 người được đi học nước ngoài. Trong hơn 10 năm, đề án 322 đã gửi người đi học tại 832 cơ sở đào tạo của 34 nước tiên tiến, trong đó có nhiều cơ sở thuộc nhóm 50 trường hàng đầu thế giới. Các ngành cử người đi học gồm khoa học công nghệ trọng điểm, những ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khi chưa đi vào giai đoạn kết thúc, ở giai đoạn 2, con số ứng viên được tuyển đã vượt quá chỉ tiêu. Cụ thể, đến hết năm 2011 đã có 2.598 người được cử đi học. Như vậy, với chỉ tiêu 2.000 người trong giai đoạn này, chúng ta đã tuyển dôi ra 598 người. Lý giải việc tuyển quá chỉ tiêu cho phép này, ông Nguyễn Xuân Vang cho biết, với mong muốn không làm gián đoạn việc cử người đi học nước ngoài, từ năm 2010, Bộ GD&ĐT có chủ trương “gối đầu” việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ của đề án 322 vào đề án911 (đề án 911 là đề án đào tạo 10.000 tiến sĩ gây tranh cãi trong thời gian dài trước đó – PV). Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ, đề án 911 chỉ dành để đào tạo tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ, thế nhưng đề án dù đã được phê duyệt song chưa được cấp kinh phí. Mô hình chung, việc làm này đã “chiếm dụng” bất đắc dĩ chỉ tiêu chung của Đề án 322.
 | Du học theo đề án 322 từ bao năm nay luôn là niềm tự hào và mong đợi của nhiều thế hệ sinh viên, giảng viên, cán bộ Việt Nam. |
Hành trình “bắt chuyến xe” mong đợi của ứng viên Trước thực tế “phá sản” sớm của đề án 322, 9/12/2011, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài đề án, tiếp đến tháng 3/2012 thì có công văn xin chuyển chỉ tiêu đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 322 trong hai 2 năm (2010 - 2011) là 1.061 người chuyển sang đề án 911. Đồng thời, ngày 10/5 vừa qua, Bộ tiếp tục trình Chính phủ xin chuyển 463 ứng viên học tiến sĩ còn lại sang đề án 911. Như vậy đề án 322 sẽ còn 463 chỉ tiêu nữa, để cử nốt những người đi học năm 2012 và tuyển mới cho số đã đoạt giải Olympic năm nay. Những động thái trên của Bộ GD&ĐT đưa ra với mong muốn để đề án 322 còn chỉ tiêu cho số ứng viên trúng tuyển năm 2010-2011 đi học năm 2012. Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu Bộ gửi lên, Chính phủ chỉ cho chuyển 598 người sang đề án 911 và giao cho Bộ GD&ĐT xây dựng đề án mới thay thế đề án 322. Hiện nay, đề án mới tương tự đề án 322 (trừ đối tượng giảng viên đi học tiến sĩ theo đề án 911) đang được soạn thảo, để trình Chính phủ vào tháng 6/2012. Ông Nguyễn Xuân Vang hy vọng, khi đề án mới được phê duyệt, Bộ sẽ được cấp kinh phí để chuyển những người trúng tuyển còn lại đi học bằng nguồn của một Đề án mới. Ông Nguyễn Xuân Vang cho rằng, bất cứ đề án nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc nhiệm vụ của mình. Để xem xét giải quyết cho những người trúng tuyển năm 2010 và 2011 đi học, Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ xem xét và cho ý kiến. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, bất cập lớn nhất của đề án là việc không quan tâm đến cơ chế ưu đãi thu hút người sử dụng và tuyển dụng lưu học sinh sau khi tốt nghiệp. Một số lưu học sinh sau khi về nước đã xin thôi việc ở cơ quan cũ để sang cơ quan khác làm việc hoặc làm việc cho doanh nghiệp.
Thanh Châu
|