|
| Phe nổi dậy Libya |
| |
(VnMedia) - Cuộc chiến tranh kéo dài 4 tháng ở Libya ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 10.000 đến 15.000 người ở cả hai phía. Đây là con số được đưa ra bởi ông Cherif Bassiouni, người đã dẫn đầu phái đoàn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến thủ đô Tripoli và khu vực nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy Libya hồi cuối tháng 4. Con số người chết nói trên thật sự kinh hoàng nếu được xác nhận. Theo ông Bassiouni, phái đoàn của ông đã tìm thấy những bằng chứng về tội ác chiến tranh của lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, bao gồm tấn công dân thường, nhân viên cứu trợ và đội ngũ y bác sĩ. Quân của ông Gaddafi đã sử dụng máy bay, xe tăng, đạn pháo, tên lửa Grad và súng bắn tỉa trong cuộc nội chiến ở đất nước Bắc Phi. Không chỉ tìm thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh của quân chính phủ, phái đoàn của ông Bassiouni còn tìm thấy một số bằng chứng chứng tỏ phe nổi dậy Libya cũng đã phạm tội ác chiến tranh. Chính phủ Libya đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên đồng thời buộc tội phe nổi dậy đã thực hiện những cuộc giết chóc, tàn sát. Cuộc nội chiến ở Libya bắt đầu nổ ra từ hồi giữa tháng 2. Và dù có sự can thiệp của các cường quốc, cuộc chiến này chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự kết thúc. Các cuộc giao tranh vẫn nổ ra ác liệt nhưng hai phe của cuộc chiến vẫn ở trong tình trạng giằng co, bế tắc. Trong lúc này, các nước phương Tây và Ả-rập liên quan đến chiến dịch can thiệp ở Libya đã tăng cường gây áp lực lên Tổng thống Gaddafi bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ cho phe nổi dậy. Tại cuộc họp của Nhóm làm việc về Libya ở Abu Dhabi ngày hôm qua (9/6), một loạt nước đã cam kết viện trợ cho phe nổi dậy. Cụ thể, Italia cam kết sẽ hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Libya 586 triệu USD; Pháp là 420 triệu USD và Kuwait là 180 triệu USD. Phe nổi dậy Libya cho biết, họ cần đến 3 tỉ USD để duy trì cuộc chiến trong vòng 4 tháng tới. Dù NATO và phe nổi dậy Libya chưa đạt được tiến bộ nào lớn trong cuộc chiến chống lại quân của Tổng thống Gaddafi nhưng các quan chức phương Tây vẫn luôn miệng khẳng định thời của Nhà lãnh đạo Libya chỉ còn “được tính bằng ngày ". Mới đây, liên minh NATO đã khẳng định họ
Kiệt Linh - (theo Reuters, THX)
|